Cần chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Trong tháng 8/2025, cả nước ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong.
Đáng chú ý, Hà Nội có số lượng ca bệnh tăng nhiều. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 150 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 77 phường, xã. So với tuần trước, số ca mắc tiếp tục tăng và có thêm các ổ dịch mới.Cụ thể, trong tuần qua (từ ngày 22/8 đến ngày 29/8), toàn thành phố ghi nhận 150 trường hợp sốt xuất huyết (trong đó: Mỹ Đức 10 ca; Phú Xuyên, Từ Liêm 7 ca; Dân Hòa, Phượng Dực 5 ca; Hà Đông, Tây Hồ, Xuân Phương 4 ca...), không có ca tử vong. So với tuần trước (145 ca, không có tử vong), số mắc tăng thêm 5 trường hợp.Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 8 ổ dịch sốt xuất huyết tại Từ Liêm, Phú Xuyên, Dân Hòa, Ngọc Hồi, Thượng Phúc, Bình Minh, Bát Tràng, Thanh Oai. Con số này tăng so với tuần trước (6 ổ dịch). Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố có 47 ổ dịch, hiện còn 14 ổ dịch đang hoạt động.
Triệu chứng sốt xuất huyết
Sốt xuất huyết thường khởi phát với biểu hiện sốt cao, đột ngột, không đáp ứng thuốc hạ sốt. Bệnh có thể chia thành hai mức độ:
Sốt xuất huyết thể nhẹ
Triệu chứng thường dễ nhầm với sốt virus, cảm cúm hoặc phát ban đỏ:
Sốt kèm đau mắt, nhức đầu, phát ban, đau xương, buồn nôn, đau khớp... Triệu chứng kéo dài 4 – 7 ngày.
Sốt xuất huyết thể nặng
Xuất hiện các chấm xuất huyết ngoài da. Chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng. Xuất huyết âm đạo hoặc tiểu ra máu. Nôn ra máu, đi ngoài phân đen (xuất huyết nội tạng). Nôn nhiều, đau bụng, chân tay lạnh ẩm. Người bệnh mệt mỏi, li bì, choáng.
Các dấu hiệu cảnh báo cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay
Mặc dù đa số trường hợp có thể điều trị và chăm sóc tại nhà, nhưng khi người bệnh có các biểu hiện sau, cần đến bệnh viện ngay:
Đau bụng dữ dội. Nôn ói liên tục. Chảy máu lợi, chảy máu chân răng. Nôn ra máu. Thở nhanh, khó thở. Mệt mỏi, bồn chồn, li bì. Một số trường hợp hạ thân nhiệt, ngủ vùi.
Biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết
Để chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài, hồi giữa tháng 8/2025, BộY tế đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn theo các văn bản Bộ Y tế đã hướng dẫn: Công văn số 2234/BYT-PB ngày 15/4/2025 và Kế hoạch số 833/KH-BYT ngày 20/6/2025.
Tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn nhằm kịp thời đề xuất các biện pháp phòng, chống hiệu quả; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát lan rộng.
Giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền để chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đặc biệt là huy động người dân, toàn thể cộng đồng phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) đảm bảo tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát, xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng (bọ gậy) theo hướng dẫn của ngành y tế.
Cùng đó chỉ đạo Sở Y tế rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương (bao gồm các hoạt động phối hợp liên ngành); tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, người dân cần thực hiện thường xuyên các biện pháp sau:
Đậy kín tất cả dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần diệt lăng quăng (bọ gậy) bằng cách: thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ; lật úp các dụng cụ không dùng; thay nước bình hoa; cho muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn. Thu gom và loại bỏ các vật liệu phế thải, chai lọ, lốp xe cũ, bẹ lá, hốc tre... không để đọng nước.
Ngủ màn, mặc quần áo dài để phòng muỗi đốt, kể cả ban ngày.
Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường.
Tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết cho người lớn và trẻ em từ 4 tuổi trở lên, đặc biệt là những người đã từng mắc bệnh.
Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn, không tự ý điều trị tại nhà.
X.H






